Ngày 28/4, thông tin từ ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngày 27/4 thành phố phát hiện 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào điều trị tại BV Từ Dũ.
Đó là 2 mẹ con nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam ngày 20/4. Họ đi bằng xuồng qua sông vào tỉnh An Giang. Sau đó, họ đến BV Từ Dũ (TP.HCM) để chữa bệnh do thai phụ 32 tuổi bị xuất huyết.
Tuy nhiên, 2 người này khai báo y tế không trung thực, che giấu yếu tố dịch tễ từ vùng dịch trở về. Họ ở lại BV 6 ngày thì được phát hiện là nhập cảnh trái phép từ vùng dịch. Ngay lập tức, hai mẹ con và 40 nhân viên y tế có tiếp xúc được lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp. Kết quả xét nghiệm lần 1 đã âm tính.
Đến nay, TP.HCM có 254 trường hợp mắc bệnh phát hiện, đã 75 ngày (từ 10/2) TP không ghi nhận ca mắc bệnh trong cộng đồng.

2 người nhập cảnh trái phép, khai báo y tế gian dối.
Nhập cảnh trái phép đang là nguyên nhân khiến nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tình hình biên giới Tây Nam khá phức tạp bởi có cả đường bộ và đường biển; do đó, vấn đề nhập cảnh trái phép ở khu vực này đáng quan ngại.
Nguy cơ có thể xảy ra đợt dịch thứ tư tại Việt Nam rất lớn.
Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định tình hình dịch bệnh trên thế giới và nhất là các nước trong khu vực diễn biết rất phức tạp. Hai ngày qua, mỗi ngày thế giới ghi nhận trên nửa triệu ca mắc mới. Vì vậy phải tăng cường kiểm soát nhập cảnh tại các tỉnh biên giới.
Một mặt các địa phương quản lý thật chặt, không cho nhập cảnh trái phép, mặt khác khẩn trương thực hiện theo đề nghị của Bộ Ngoại giao là có các giải pháp hỗ trợ khuyến khích các tỉnh biên giới hợp tác với các tỉnh giáp biên nước bạn, hỗ trợ bà con người Việt Nam cố gắng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của nước bạn.
Trong trường hợp cần thiết phải về nước thì cần tạo điều kiện thuận lợi để bà con nhập cảnh bằng con đường hợp pháp. Các trường hợp nhập cảnh trái phép phải xử lý thật nghiêm.
Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh trên toàn quốc tham mưu chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác nắm thông tin, tuyên truyền, vận động những người dân có người thân ở nước ngoài và cam kết nếu về thì bằng đường hợp pháp. Mọi người dân cần thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện người từ nước ngoài về hay người về từ vùng dịch không khai báo.
V.LinhBạn đang xem bài viết 2 người nhập cảnh trái phép tới BV Từ Dũ khám bệnh, 40 nhân viên y tế phải xét nghiệm tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
